Nga yêu cầu cài sẵn phần mềm nội địa trên thiết bị điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:39 GMT+7

VTV.vn - Nga dự kiến sẽ ban hành một danh sách cụ thể các thiết bị trong diện phải cài đặt, phần mềm yêu cầu và quy trình cài đặt trong thời gian tới.

Từ ngày 1/7 năm sau, mọi thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng hay TV thông minh bán tại Nga, sẽ phải được cài sẵn những phần mềm do nước này chế tạo, theo một đạo luật vừa được tổng thống Putin ký ban hành.

Chính phủ nước này dự kiến sẽ ban hành một danh sách cụ thể các thiết bị trong diện phải cài đặt, phần mềm yêu cầu và quy trình cài đặt trong thời gian tới. Giới chức Nga cho biết, đây là biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp nước này, và giảm phụ thuộc vào các ứng dụng nước ngoài. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một thách thức lớn với các tập đoàn quốc tế như Samsung, Apple và Huawei, vốn đang thống trị thị trường Nga.

Trước đó, nhiều quy định siết chặt quản lý giới công nghệ khác cũng đã được Nga ban hành trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước