Người khiếm thị có thể thưởng thức tranh qua âm thanh

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 15:21 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Ba Lan đã phát triển một phần mềm đặc biệt, giúp người khiếm thị có thể thưởng thức tranh qua âm thanh.

Các nhà khoa học gọi thiết bị mới này là công nghệ "nghe" tranh. Khi người khiếm thị chỉ tay vào các điểm cụ thể trên bức tranh, phần mềm trang bị cảm ứng chuyển động sẽ tự nhận biết màu sắc và chuyển hóa thành những âm thanh tương ứng.

Anh Premyslaw Rogalski nói: "Tôi biết màu sắc trong bức tranh này là không đồng nhất, thường là kết hợp nhiều màu khác nhau. Nghe các hợp âm là tôi nhận ra".

Công nghệ này được miêu tả là kích thích trí tưởng tượng của người "nghe" tranh. Kết quả thử nghiệm khá tích cực, khi có người đoán trung màu sắc 100% qua âm thanh.

Bà Iwona Jedrys, Chủ tịch Hội người mù Ba Lan, chi nhánh Lodz, cho biết: "Thiết bị này kết hợp cử động tay với trí tưởng tượng. Đây là một ý tưởng rất mới mẻ".

Các nhà khoa học dự định đưa công nghệ này vào áp dụng tại các bảo tàng tranh, để người khiếm thị có thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Kính thông minh giúp người khiếm thị nhìn rõ‎ hơn Kính thông minh giúp người khiếm thị nhìn rõ‎ hơn

VTV.vn - Khi sử dụng, người đeo có thể thay đổi tầm nhìn để lấy nét hình ảnh. Hệ thống wifi, giao diện đa phương tiện hỗ trợ truyền tải nội dung và gửi hình ảnh, video tới mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước