Người Việt ít tin quảng cáo qua điện thoại

Bích Ngọc -Chủ nhật, ngày 20/10/2013 07:52 GMT+7

 81% người tiêu dùng Việt Nam tin vào quảng cáo nếu nghe từ bạn bè, gia đình. Trong khi đó, các đoạn giới thiệu sản phẩm qua tin nhắn điện thoại ít được tin tưởng hơn. Đây là kết quả khảo sát do công ty nghiên cứu tiêu dùng Nielsen tại Việt Nam cung cấp.

Chiếm vị trí hàng đầu về khả năng tác động đến người tiêu dùng ở Việt Nam là quảng cáo truyền miệng, ví dụ như gợi ý của gia đình và bạn bè và các bình luận trực tuyến. Trên 85% người được hỏi cho biết họ sẽ mua hoặc xem hàng sau khi gặp các loại quảng cáo này.

‘ Các quảng cáo trên tivi, tạp chí và báo giấy tiếp tục là những kênh được tin tưởng nhất với trên 50% lựa chọn từ người tiêu dùng. Xếp sau đó là các nội dung được quảng cáo trực tuyến.

Số liệu từ Nielsen cho biết thêm, ít được tin tưởng nhất là hình thức quảng cáo bằng tin nhắn điện thoại. Số đông người được hỏi cho biết, họ không tin tưởng chút nào với hình thức quảng cáo này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước