Nhiều công ty tại Mỹ, Australia cấy chip cho nhân viên

VTV9-Thứ hai, ngày 23/10/2017 11:27 GMT+7

(Ảnh: NY Daily News)

VTV.vn - Cấy chip vào tay để đơn giản hóa cuộc sống là xu hướng hiện nay ở nhiều nước. Nhiều công ty tại Mỹ và Australia đã cấy chip vào tay nhân viên.

Ở Mỹ, công ty Three Square Market đã trở thành công ty công nghệ đầu tiên của nước này cấy chip vào tay nhân viên để ra vào văn phòng, đăng nhập máy tính và mua đồ ăn vặt. Con chip có kích thước bằng hạt gạo, được cấy vào giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Con chip không yêu cầu mật khẩu, không dùng để công ty theo dõi nhân viên vì nó không có hệ thống định vị GPS.

Trong khi đó, tại Australia, hàng trăm người cấy chip vào tay để có thể điều khiển các thiết bị điện tử từ xa. Những con chip nhỏ bằng hạt gạo có thể tương tác với thiết bị điện tử, lưu trữ các thông tin cơ bản về chủ nhân. Quy trình cấy chip chỉ mất khoảng 30 giây với giá khoảng 100 USD.

Cấy chip điện tử vào bàn tay Cấy chip điện tử vào bàn tay Kết nối với thế giới thông qua chip cấy trên cánh tay Kết nối với thế giới thông qua chip cấy trên cánh tay Thuỵ Điển: Cấy chip vào tay nhân viên để sử dụng văn phòng thông minh Thuỵ Điển: Cấy chip vào tay nhân viên để sử dụng văn phòng thông minh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước