Nhiều quốc gia đầu tư mạnh cho phát triển trí tuệ nhân tạo

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 10:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Fortune)

VTV.vn - Hiện tại, trí tuệ nhân tạo được ví một cuộc đua về công nghệ trên thế giới.

Anh đã xác định, việc phát triển trí tuệ nhân tạo và robot là ưu tiên hàng đầu với tham vọng đưa London trở thành nước đi đầu thế giới về lĩnh vực này. Tương tự, Canada cũng muốn trở thành quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Chính phủ nước này cam kết sẽ đầu tư hơn 160 triệu USD cho trí tuệ nhân tạo.

Mới đây, Trung Quốc đã công bố kế hoạch đưa đất nước vươn lên đứng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào năm 2025. Mục tiêu của Trung Quốc là đưa các ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đạt giá trị 60 tỷ USD.

Nhiều 'ông lớn' công nghệ mạnh tay phát triển trí tuệ nhân tạo Nhiều "ông lớn" công nghệ mạnh tay phát triển trí tuệ nhân tạo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Xu thế phát triển tất yếu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Xu thế phát triển tất yếu Trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 Trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ trong năm 2016


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước