Phát hiện đại dương trên bề mặt vệ tinh của sao Mộc

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 16:50 GMT+7

Bề mặt Ganymede, mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời. (Ảnh: NASA/AP)

(VTV.vn) - Các nhà khoa học đã sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble và phát hiện sự tồn tại của đại dương dưới bề mặt của vệ tinh Ganymede quay xung quanh sao Mộc.

Đây được xem là tín hiệu triển vọng cho sự sống ngoài trái đất.

Các nhà khoa học ước tính, đại dương nằm dưới bề mặt băng giá của vệ tinh Ganymede có độ sâu 100 km, gấp 10 lần độ sâu của các đại dương trên trái đất. Phát hiện này đã giúp lý giải những bí ẩn về vệ tinh lớn nhất trong hệ mặt trời này.

Trước đó, trong quá trình thăm dò sao Mộc và các vệ tinh quay xung quanh nó, tàu vũ trụ Galileo đã cung cấp dữ liệu về sự có mặt của đại dương dưới bề mặt vệ tinh Ganymede.

Hiện các nghiên cứu đang được tiến hành để xác nhận phát hiện trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước