Robot ong thụ phấn cho hoa

PV-Thứ hai, ngày 18/11/2013 07:43 GMT+7

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Havard (Mỹ) cho biết, những con ong robot do họ phát triển có thể sẽ được đưa vào ứng dụng trong vòng 10 năm tới.

Theo các nhà nghiên cứu, robot ong là loại robot nhỏ nhất từng được phát triển từ trước tới nay. Chúng có kích thước chỉ bằng một con tem và có trọng lượng khoảng 80 mg.

‘ Ảnh: Robotinsider

Thiết kế này cho phép những con ong robot có thể bay lượn và di chuyển phấn hoa. Ngoài ra, cánh của chúng có khả năng đập khoảng 120 lần/ giây đủ để giúp chúng bay lơ lửng trên không trung như một con ong bình thường.

Hiện tại, các hoạt động bay của robot ong được điều khiển thông qua một sợi dây điều này khiến chúng chưa thể hoạt động tốt nhất. Điều này sẽ được cải thiện trong tương lai không xa khi robot ong có thể được trang bị thêm một bộ não vi tính và được điều khiển thông qua tín hiệu không dây.

Các nhà khoa học hy vọng, những con ong robot sẽ sớm được hoàn thiện và đưa vào ứng dụng để thay thế vai trò thụ phấn cho hoa của những con ong thật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước