Robot thăm dò sao Chổi bất ngờ “tỉnh giấc”

Bích Thảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 16:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/6, robot thăm dò sao Chổi Chury có tên là Philae của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã bất ngờ hoạt động trở lại sau nhiều tháng nằm im.

Thông tin này đã được Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia của Pháp thông báo ngày 14/6.

Robot Philae nặng 100 kg đã được thả xuống bề mặt sao Chổi Chury hồi tháng 11/2014 sau khi rời khỏi tàu vũ trụ Rosetta vốn bay trong không gian suốt 10 năm. Tuy nhiên, do cú tiếp đất không nhẹ nhàng, robot Philae bị nẩy lên hai lần trước khi bị mắc kẹt dưới một vách đá. Philae chỉ mang theo năng lượng đủ để thực hiện các cuộc nghiên cứu trong 60 giờ.

Robot này đã gửi về Trái Đất rất nhiều dữ liệu có giá trị trước khi rơi vào "trạng thái ngủ đông" do hết năng lượng. Việc sao chổi Chury tiến gần tới Mặt Trời sẽ giúp robot Philê lộ ra ánh sáng và có thể nạp năng lượng để tỉnh giấc.

Theo dự kiến, đến ngày 13/8, sao Chổi này sẽ tới vị trí gần nhất với Mặt Trời.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước