Sáng chế mới giúp iPhone giảm thiệt hại khi bị rơi

P.V-Chủ nhật, ngày 24/03/2013 13:05 GMT+7

Những chiếc iPhone cũng sẽ trở nên "nồi đồng cối đá" với công nghệ mới (Ảnh minh họa: SlashGear)

 Công nghệ mới của Apple sẽ giúp iPhone có thể cảm ứng được việc bị rơi và sẽ tự động điều chỉnh góc độ "tiếp đất" nhằm giảm thiểu tổn hại do va đập.

Mới đây, Apple đã được cấp bằng sáng chế cho "Cơ chế bảo vệ thiết bị điện tử".

Sáng chế này của Apple được đệ trình lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2011, có tác dụng thay đổi khối lượng trung tâm của một thiết bị điện tử (trong trường hợp này là iPhone), nhằm bảo vệ điện thoại khỏi những cú rơi hoặc ít nhất là giảm thiệt hại do va đập.

Được biết, cốt lõi của cơ chế bảo vệ này là bộ phận con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc và một số cảm biến nhạy khác giúp iPhone có thể tự xoay góc phù hợp khi rơi. Cụ thể, phần "hạ cánh" đầu tiên trong những cú rơi sẽ là cạnh máy hoặc nắp lưng, tránh va đập trực tiếp vào mặt kính của màn hình.

Trong bối cảnh Apple đang ngày càng mất khách vì thiếu dần tính sáng tạo, cơ chế bảo vệ mới được hứa hẹn sẽ giúp tăng thêm tính cạnh tranh cho những sản phẩm được cộc mác "trái táo cắn dở" trong tương lai gần.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước