Sau iPhone, đây sẽ là "mỏ vàng" mới của Apple

Thùy An-Thứ ba, ngày 29/05/2018 16:16 GMT+7

VTV.vn - Theo nhà phân tích Katy Huberty từ Morgan Stanley, Apple vẫn có thể cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chức khoá,n bất chấp việc iPhone có thể chỉ đóng vai "kép phụ".

Từ lâu Apple đã được đánh giá là cái tên sáng giá nhất để trở thành công ty đầu tiên cán mốc 1.000 USD trên thị trường chứng khoán. Song điều này có thể sớm trở thành hiện thực khi mà Apple đang kiếm bộn bạc với "mỏ vàng" mới của mình – mảng kinh doanh dịch vụ.

Sau iPhone, đây sẽ là mỏ vàng mới của Apple - Ảnh 1.

Apple được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền từ thông qua App Store hay iTunes

"Mảng kinh doanh dịch vụ đang nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng mới của Apple", ông Katy Huberty cho biết. 270 triệu tài khoản App Store và iTunes tính đến hết quý IV/2018 là cơ sở rõ ràng nhất cho nhận định của nhà phân tích này.

"Hàng năm doanh thu của Apple đạt mức tăng trưởng 8% trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều này phần lớn là nhờ vào việc bán iPhone. Tuy nhiên, khi thị trường smartphone đã gần như bão hòa cùng chu kỳ thay điện thoại mới của người dùng ngày một dài hơn, doanh thu từ việc bán iPhone sẽ chậm lại. Sau iPhone, tới đây sẽ là sân chơi của mảng kinh doanh dịch vụ", ông Katy Huberty cho biết.

Theo ông Katy Huberty, trong 5 năm tới đây, doanh thu từ mảng dịch vụ sẽ chiếm đến 67% tổng doanh thu của Apple. Ước tính trong 1 năm trở lại đây, người dùng đã chi hơn 40 tỷ USD trên App Store. Điều này đồng nghĩa mang về doanh thu 12 tỷ USD cho Apple, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Katy Huberty, dù có phần bão hòa song việc bán iPhone vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Apple và 3 mẫu iPhone 2018 trình làng vào tháng 9 tới có thể giúp đẩy nhanh tiến độ, giúp Apple sớm cán mốc 1.000 tỷ USD.

Sau iPhone, đây sẽ là mỏ vàng mới của Apple - Ảnh 2.

Thời điểm nào Apple sẽ cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán?

Nhà phân tích này dự kiến sau khi ra mắt 3 mẫu iPhone mới, cổ phiếu của Apple có thể đạt mức 214 USD/cổ phiếu, điều này đồng nghĩa với giá trị 1.204 tỷ USD của Táo khuyết trên thị trường chứng khoán.

Hiện trên thị trường chứng khoán, Apple đạt giá trị gần 927 tỷ USD với 188,58 USD/cổ phiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước