Sếp lớn của Apple chê công nghệ nhận diện khuôn mặt của Android chỉ là "vớ vẩn"

Thùy An-Thứ tư, ngày 13/12/2017 18:00 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc tiếp thị của Apple đã không ngần ngại chê bai công nghệ nhận diện khuôn mặt trên nền tảng Android.

Ông Phil Schiller, Giám đốc tiếp thị của Apple vừa có cuộc trò chuyện trên trang web của Hà Lan Bright.nl trong chủ đề về Face ID. Và như không khí của của những lần trả lời phỏng vấn trước đó, Phil Schiller hết sức sôi nổi khi nói về công nghệ nhận diện khuôn mặt của Táo khuyết.

Theo Phil Schiller, một trong những mục đích của Face ID là khiến việc bảo mật "dễ dàng và nhanh chóng" đến mức "tất cả chúng ta đều muốn làm". Sếp lớn của Apple tin rằng, Face ID tốt hơn hẳn công nghệ nhận diện khuôn mặt có trên các mẫu điện thoại Android – công nghệ mà Phil Schiller dùng từ "vớ vẩn" để miêu tả.

Sếp lớn của Apple chê công nghệ nhận diện khuôn mặt của Android chỉ là vớ vẩn - Ảnh 1.

Giám đốc tiếp thị của Apple Phil Schiller cho biết công nghệ nhận diện khuôn mặt có trên các mẫu điện thoại Android là "vớ vẩn"

"Họ không làm tất cả những thứ mà chúng ta cần để công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể hoạt động một cách tốt. Chúng ta đều ý thức được rằng, qua nhiều năm, những thứ đơn giản, ví dụ như nút Home chẳng hạn đều có những thay đổi. Đầu tiên nút Home chỉ dùng để bật màn hình, sau đó nó kiêm nhiệm nhiều thứ khác. Sau này chúng tôi đã thêm vào đó công nghệ Touch ID, giúp bạn đến với màn hình đa nhiệm, Siri và khởi động cả Apple Pay. Tất cả chỉ qua một nút ấn cơ học", Phil Schiller phân tích.

"Với Face ID, chúng tôi cần con đường tốt nhất để tính năng bảo mật được thực hiện nhanh chóng và an toàn. Khuôn mặt của người dùng sẽ được bảo vệ trong hệ thống Secure Enclave và hỗ trợ bạn làm rất nhiều các dịch vụ khác. Những cách như cố tính bắt chước khuôn mặt sẽ không có hiệu quả. Đó là cách chúng tôi giải quyết vấn đề", giám đốc tiếp thị của Apple nói thêm.

Công nghệ Face ID được ứng dụng trên mẫu điện thoại mới iPhone X của Apple là chủ đề nóng trên rất nhiều diễn đàn công nghệ trên toàn thế giới. Bảo mật bằng khuôn mặt khiến việc mở khoá điện thoại nhanh hơn nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề bảo mật.

Theo Apple, iPhone mới sử dụng một hệ thống hồng ngoại gọi là TrueDepth để tạo bản đồ lưới gồm 30.000 điểm ánh sáng trên gương mặt người dùng. Camera hồng ngoại này sau đó chụp những biến chuyển chi tiết của lưới đó khi người dùng nghiêng đầu để tạo bản đồ 3D khuôn mặt - phương pháp tương tự việc chụp gương mặt diễn viên để tạo ra các nhân vật hoạt hình 3D.

Hình dạng 3D này khiến cho việc đánh lừa Face ID khó khăn hơn nhiều so với các hệ thống sử dụng hình ảnh 2D trước đây.

Sếp lớn của Apple chê công nghệ nhận diện khuôn mặt của Android chỉ là vớ vẩn - Ảnh 2.

Ông Phil Schiller rất tự hào về công nghệ nhận diện Face ID

Phil Schiller cũng nhấn mạnh thêm rằng, hệ thống dữ liệu về khuôn mặt người dùng được Apple bảo mật bằng hệ thống Secure Enclave với quy định chặt chẽ là không có bên thứ 3 được phép tiếp cận dữ liệu này.

Từ khi được giới thiệu, có một số thử nghiệm cho thấy đã có thể "lừa" Face ID như chị em song sinh hay in mặt nạ một cách thủ công tuy nhiên, chưa có đơn vị nào tuyên bố bẻ khoá được công nghệ này của Apple.

Phil Schiller cũng thừa nhận "không một công nghệ nào là hoàn hảo" và khẳng định tỷ lệ đánh lừa thành công Face ID vẫn là là 1/1 triệu - từ những gương mặt lựa chọn ngẫu nhiên, không phải thứ được thiết kế tinh xảo để bắt chước bạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước