Sử dụng Facebook làm giảm mức độ hạnh phúc

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2015 11:16 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Những người không dùng Facebook cảm thấy hạnh phúc hơn những người đang sử dụng mạng xã hội này.

Đó là nghiên cứu mới được Viện Nghiên cứu Hạnh phúc con người tại Đan Mạch công bố. Hơn 1.000 người tham gia nghiên cứu được chia làm hai nhóm, trong đó 1 nửa sử dụng Facebook và 1 nửa còn lại không dùng Facebook.

Kết quả là những người không sử dụng Facebook có khả năng cảm thấy hạnh phúc hơn 39% những người hâm mộ trang mạng xã hội này. Đồng thời, cũng có tới 84% số người không dùng Facebook thấy trân trọng cuộc sống hơn trong khi chỉ có 75% số người dùng Facebook có cảm nhận tương tự.

Nghiên cứu cũng kết luận, những người không sử dụng Facebook có các mối quan hệ xã hội phong phú hơn và khả năng tập trung tốt hơn.

Facebook hiện là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người sử dụng, tương đương cứ 7 người trên Trái Đất, có 1 người sử dụng Facebook.

Trong báo cáo doanh thu mới được công bố, số người đăng nhập vào Facebook ít nhất 1 lần/tháng trong năm 2015 là 1,49 tỷ, tăng 13% so với năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước