Tấc đất tấc vàng, Hong Kong (Trung Quốc) dùng công nghệ VR tạo không gian ảo cho người đã khuất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/11/2017 18:36 GMT+7

VTV.vn - Một công ty khởi nghiệp của Hong Kong (Trung Quốc) đã có ý tưởng sử dụng công nghệ không gian ảo để tạo ra bia mộ tại những địa điểm trong thành phố cho người đã khuất.

Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những thành phố đắt đỏ và đông đúc nhất trên thế giới với 7.3 triệu cư dân. Một chỗ trong nghĩa trang của thành phố có thể có giá lên tới 130,000 USD tương đương 3 tỷ VNĐ.

Một công ty khởi nghiệp của Hong Kong (Trung Quốc) đã có ý tưởng sử dụng công nghệ không gian ảo để tạo ra bia mộ tại những địa điểm trong thành phố cho người đã khuất.

Đây sẽ là giải pháp để người thân có thể đến thăm và thờ cúng dễ dàng, trong khi nơi an nghỉ thật sự của người đã khuất được đặt tại một nơi khác.

Công nghệ thực tế ảo trong phòng mổ ở Tây Ban Nha Công nghệ thực tế ảo trong phòng mổ ở Tây Ban Nha

VTV.vn - Bệnh viện Gregorio Maranon và công ty Exovite đang đi tiên phong trong việc phát triển một ứng dụng để đưa công nghệ thực tế ảo vào các phòng phẫu thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước