Tesla xác nhận việc đàm phán xây dựng nhà máy ở Trung Quốc

Thùy An-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 17:37 GMT+7

VTV.vn - Hãng chế tạo Tesla dường như đã rất gần trong việc hiện thực hóa kế hoạch xây dựng một nhà máy tại Trung Quốc.

Theo chuyên trang công nghệ The Verge, Tesla xác nhận đang trong quá trình đàm phán với Chính phủ Trung Quốc để xây dựng một nhà máy tại Thượng Hải. Đây được xem là một bước đi quan trọng của Tesla cho việc hiện thực mục tiêu sản xuất 500.000 xe/năm vào năm 2018.

"Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá tiềm năng sản xuất trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường địa phương. Và Tesla cam kết sâu sắc với thị trường Trung Quốc", Tesla cho biết.

Tesla xác nhận việc đàm phán xây dựng nhà máy ở Trung Quốc - Ảnh 1.

CEO Tesla là Elon Musk đã bất ngờ có chuyên thăm đến Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua

Hiện tất cả các sản phẩm của Tesla đang được sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu sản lượng 500.000 xe/năm, tăng gấp 6 lần so với năm 2016 cũng như tiếp cận nhiều hơn với khách hàng châu Á và châu Âu, việc hãng chế tạo này xây dựng thêm các nhà máy mới gần như là điều bắt buộc.

Trước đó, đã có hàng loạt đồn đoán về việc Tesla xây nhà máy tại Trung Quốc khi vào tháng 4 vừa qua, CEO Tesla là Elon Musk đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ và gặp một quan chức cao cấp trong chính phủ nước này. Và chỉ một tháng trước, Tesla đã tiết lộ rằng tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc là Tencent đã mua 5% cổ phiếu của hãng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước