Thái Lan kỳ vọng thu về hơn 2 tỷ USD từ đấu giá phổ tần 5G

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 14:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Innovatelecom)

VTV.vn - Chỉ còn 2 ngày nữa, Thái Lan sẽ tiến hành đợt đấu giá phổ tần mạng 5G.

Đây được kỳ vọng sẽ là 1 đợt đấu giá thành công với con số thu về lên tới 64 tỷ Baht, tương đương 2,1 tỷ USD.

Giới chức Thái Lan dự kiến đấu giá 56 giấy phép thuộc 4 phổ tần khác nhau và kỳ vọng có thể bán một nửa số giấy phép này với từ 3 - 4 đối tác tham gia.

Hiện chính phủ Thái Lan đã cho phép 2 công ty viễn thông nhà nước tham gia đợt đấu giá lần này nhằm tăng tính cạnh tranh. Kỳ vọng mức phí kỷ lục nhưng các quan chức nước này cho biết mục tiêu lớn hơn sẽ là mở đường cho mạng 5G Thái Lan phát triển mạnh trong tương lai.

Trung Quốc kêu gọi Pháp không phân biệt đối xử với Huawei trong lĩnh vực 5G Trung Quốc kêu gọi Pháp không phân biệt đối xử với Huawei trong lĩnh vực 5G

VTV.vn - Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vừa lên tiếng kêu gọi Chính phủ Pháp không phân biệt đối xử với hãng viễn thông Huawei, khi lựa chọn nhà cung cấp cho mạng di động 5G.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước