Thiết bị bay không người lái giao hàng đầu tiên của Nga bay đụng tường

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 08:48 GMT+7

Xác thiết bị bay giao bưu phẩm vỡ nát trên nền đất. (Ảnh trong bài: REUTERS)

VTV.vn - Mới đây, trong một sự kiện giới thiệu cách thức giao hàng mới tại thành phố Ulan-Ude, vùng Siberi, Nga, thiết bị bay không người lái để giao hàng đã gặp nạn.

Thiết bị bay không người lái đang trên đường thực hiện nhiệm vụ giao một gói hàng nhỏ đến ngôi làng lân cận. Sau khi bay lên và lượn một lúc, thiết bị bay không người lái này đã bị mất độ cao và đâm vào tòa nhà 3 tầng trước sự chứng kiến của người xem. Dưới đất chỉ còn lại những mảnh vỡ. Không có người nào bị thương.

Dịch vụ bưu chính của Nga cách đây 2 năm từng công bố kế hoạch dùng thiết bị bay không người lái để giao hàng trên khắp đất nước.  

Thiết bị bay không người lái giao hàng đầu tiên của Nga bay đụng tường - Ảnh 1.

Thiết bị bay được in logo Bưu điện Nga.

Thiết bị bay không người lái giao hàng đầu tiên của Nga bay đụng tường - Ảnh 2.

Cận cảnh thiết bị bay điều khiển từ xa "gặp nạn".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước