Thụy Điển, Na Uy và Thụy Sĩ đứng đầu thế giới về chuyển đổi năng lượng

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Thụy Điển, Na Uy và Thụy Sĩ là ba quốc gia hàng đầu thế giới về chuyển đổi năng lượng. Báo cáo này vừa được đưa ra trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Báo cáo được tổng hợp dựa trên các yếu tố như: năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hiện tại đã có 80% các nước có sự cải thiện hệ thống năng lượng. Xếp liền sau Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ là Phần Lan và Đan Mạch. Hầu hết các quốc gia đứng đầu khác đều là các nước châu Âu.

London (Anh) phát triển giao thông năng lượng sạch London (Anh) phát triển giao thông năng lượng sạch

VTV.vn - Toàn bộ hệ thống giao thông tại London (Anh) sẽ không phát khí thải gây ô nhiễm. Đây là mục tiêu được Thị trưởng London đưa ra nhằm bảo vệ môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước