Thụy Điển phát triển tơ nhân tạo

VTV9-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 16:12 GMT+7

Thụy Điển đã phát triển thành công tơ nhện nhân tạo. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Khoa học Nông nghiệp và Viện Karolinska (Thụy Điển) đã phát triển thành công kỹ thuật sản xuất tơ nhện nhân tạo.

Các nhà khoa học Thụy Điển đã tìm được cách làm ra một trong những chất liệu bền vững nhất trong tự nhiên, đó là tơ nhện có nhiều ưu điểm giống như tơ nhện thật với tiềm năng ứng dụng rộng rãi. Theo đó, các nhà khoa học đã lấy một loại protein nhân tạo khai thác từ vi khuẩn, sau đó bơm protein vào một dung dịch axit có độ pH yếu và tạo ra tơ nhện.

Hiện nhóm nghiên cứu đã làm ra những sợt tơ dài tới 1km. Bước tiếp theo là tìm cách làm cho tơ nhân tạo có độ bền chắc tương đương với tơ nhện tự nhiên.

Tơ nhện được xem là vật liệu tự nhiên mỏng, nhẹ nhưng bền chắc hơn cả thép, đã được ứng dụng làm dây đàn violin cũng như hứa hẹn trở thành vật liệu sản xuất áo chống đạn nhẹ và trang phục chống thấm nước.


Đàn violin làm từ… tơ nhện Đàn violin làm từ… tơ nhện

VTV.vn - Ý tưởng độc đáo làm đàn violin từ tơ nhện đã được một nhà thiết kế người Italy hiện thực hóa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước