Tìm thấy một Trái Đất thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 10:31 GMT+7

Ảnh: NASA

VTV.vn - NASA vừa phát hiện một hệ mặt trời mới với 7 hành tinh giống Trái Đất, có thể có sự sống.

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), NASA đã công bố một phát hiện gây chấn động về 7 hành tinh giống Trái Đất có quỹ đạo quay xung quanh ngôi sao lùn TRAPPIST-1. NASA cho biết cả 7 hành tinh này đều có khả năng tồn tại nước trên bề mặt. 3 trong số 7 hành tinh này có nhiều điều kiện hoàn hảo hỗ trợ phát triển sự sống. Một trong những điểm đáng chú ý là những hành tinh này chỉ cách Trái Đất 39 năm ánh sáng.

Đây được xem là một phát hiện mang tính chấn động bởi trước đây, chưa có hệ sao nào khác với số lượng hành tinh giống Trái đất lớn như vậy được tìm thấy. Phát hiện về hệ hành tinh mới được dựa trên nghiên cứu trước đó về 3 hành tinh quay quanh sao TRAPPIST-1. Đây là 3 trong số 3.500 hành tinh đã được tìm thấy ngoài hệ Mặt Trời.

"Phát hiện này cho chúng ta thấy việc tìm thấy một Trái Đất thứ hai chỉ còn là vấn đề thời gian", ông Thomas Zurbuchen - nhà khoa học đứng đầu bộ phận nghiên cứu của NASA - phát biểu tại cuộc họp báo.

Ngay cả nếu hiện nay chưa phát hiện sự sống ở TRAPPIST-1 thì trong tương lai, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. TRAPPIST-1 ít nhất đã 500 triệu năm tuổi nhưng có vòng đời ước tính đến 10.000 tỉ năm. Trong khi đó, Mặt Trời của chúng ta được dự đoán có tuổi thọ 10 tỉ năm và đã đi được một nửa chặng đường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước