Tổng thống Mỹ kêu gọi siết chặt quy định cung cấp dịch vụ Internet

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 11/11/2014 23:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

Tổng thống Mỹ kêu gọi thay đổi cách thức quản lý dịch vụ Internet, ngăn chặn việc các nhà mạng ưu tiên đường truyền tốc độ nhanh cho đơn vị chấp nhận trả mức phí cao hơn.

Tổng thống Obama hôm qua (11/11) kêu gọi Ủy ban Liên lạc Liên bang triển khai các "quy tắc mạnh tay nhất có thể" để bảo vệ tính trung lập của mạng Internet. Theo đó, nghiêm cấm mọi loại hình "ưu tiên trả phí" khi các nhà mạng ưu tiên cấp đường truyền nhanh hơn cho các dịch vụ chấp nhận trả thêm tiền trong khi hạn chế tốc độ mạng thấp đối với các dịch vụ không thực hiện trả phí.

Phát biểu của Tổng thống Obama đã nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Internet Mỹ, cơ quan đại diện cho nhiều công ty cung cấp dịch vụ giải trí trên mạng như Twitter, eBay và Google. Tuy nhiên, sáng kiến này lại gây bất bình trong giới nghị sỹ đảng Cộng hòa, những người cho rằng điều này sẽ cản trở sự phát triển của một trong những khu vực kinh tế đang phát triển năng động nhất của nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước