Trí tuệ nhân tạo AlphaGo lần thứ 3 đánh bại kỳ thủ cờ vây số 1 thế giới

Minh Chi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 12:30 GMT+7

Kỳ thủ Kha Khiết thất bại trước AlphaGo. (Ảnh: IBTimes)

VTV.vn - Trí thông minh nhân tạo mang tên AlphaGo của Google hôm 27/5 đã giành chiến thắng liên tiếp thứ 3 trước kỳ thủ cờ vây số 1 thế giới Kha Khiết người Trung Quốc.

Chiến thắng toàn diện thuộc về AlphaGo cho thấy trí tuệ nhân tạo đã hoàn toàn áp đảo con người trong bộ môn thể thao đòi hỏi trí tuệ cao này.

Phát biểu với báo giới, kỳ thủ Kha Khiết cho biết sau trận đấu cuối cùng này, có lẽ anh sẽ không bao giờ đấu với trí tuệ nhân tạo thêm một lần nào nữa. Anh cũng thừa nhận có một khoảng cách lớn giữa mình và AlphaGo.

Trận đấu diễn ra 1 năm sau khi AlphaGo đánh bại kiện tướng cờ vây người Hàn Quốc Lee Se-dol với 4 chiến thắng trên 5 trận.

AlphaGo là chương trình máy tính cờ vây do công ty DeepMind thuộc Google phát triển tại London, Anh. Thuật toán của AlphaGo sử dụng một sự kết hợp của kỹ thuật máy học với đào tạo mở rộng, cả từ lối chơi của con người và máy tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước