Trung Quốc bác bỏ cáo buộc hacker nước này đánh cắp thông tin 4 triệu viên chức Mỹ

TCKD-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 22:52 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ nghi ngờ tin tặc đến từ nước này đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 4 triệu nhân viên Liên bang Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích những cáo buộc này là vô căn cứ. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết, tin tặc đã dùng một hệ thống có tên “Einstein”, tấn công từ xa vào các lỗ hổng trên máy chủ, xâm phạm dữ liệu hồ sơ của hàng triệu nhân sự, trong đó có 1,5 triệu cá nhân đang trong biên chế quân đội Mỹ.

Vụ tấn công này được miêu tả là lớn nhất trong lịch sử nhằm vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ.

Hàng triệu hồ sơ của nhân viên liên bang Mỹ bị tin tặc tấn công Hàng triệu hồ sơ của nhân viên liên bang Mỹ bị tin tặc tấn công

VTV.vn - Hồ sơ cá nhân của khoảng 4 triệu nhân viên liên bang Mỹ đương nhiệm và nghỉ hưu có thể đã bị tin tặc tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước