Trung Quốc đầu tư vào điện hạt nhân ở Anh

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 10:19 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác với Anh bằng một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point.

Trang Bloomberg đưa tin, sau hàng loạt những cái bắt tay thúc đẩy kinh tế với các cường quốc trên thế giới, tiếp theo đây, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với đảo quốc sương mù bằng một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point - một dự án năng lượng có chi phí tốn kém nhất từ trước đến nay.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley sẽ có tổng trị giá lên tới 24,5 tỷ Bảng Anh, trong đó chính phủ Anh đóng góp 2 tỷ Bảng Anh. Nếu đi vào hoạt động, dự án Hinkley sẽ cung cấp 7% nhu cầu năng lượng của Anh quốc bắt đầu từ 2023.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với việc đầu tư mạnh mẽ vào một lĩnh vực điện hạt nhân, Trung Quốc đang cho thấy tầm ảnh hưởng kinh tế dù quốc gia này đang cho thấy sự giảm tốc trong tăng trưởng những năm gần đây.

Dự kiến, chi tiết kế hoạch sẽ được công bố trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu từ ngày 19/10 theo lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước