Trung Quốc tham vọng dẫn đầu thế giới trí tuệ nhân tạo

Thùy An-Thứ tư, ngày 30/08/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang thể hiện tham vọng dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) với những cuộc thi quy mô lớn dưới sự tài trợ của những tập đoàn công nghệ khổng lồ.

Theo thông tin từ China Daily, ba tập đoàn công nghệ lớn nhất nước này là Sougou, Sinovation Ventures và ông lớn về Internet Bytedance đã bắt tay cho một kế hoạch đầy tham vọng: đưa việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc lên một tầm cao mới. Để hiện thực hóa kế hoạch này, ba ông lớn đã quyết định đầu tư vốn và dữ liệu cho một cuộc thi phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Giải thưởng của cuộc thi lên tới 2 triệu Nhân dân tệ (tương đương khoảng 300.000 USD). Tất cả những người tham gia có thể tiếp cận vào khối lượng dữ liệu lớn với khoảng 300.000 hình ảnh và 10 triệu dữ liệu dạng văn bản. Các sản phẩm sẽ được hội đồng giám khảo đánh giá dựa trên tiêu chí tính đổi mới trên lĩnh vực nghiên cứu AI.

Thông thường trí tuệ nhân tạo được "dạy" bằng cách cung cấp cho nó lượng dữ liệu lớn, qua các thuật toán người nghiên cứu sẽ đưa ra các kết luận và mô hình với muc tiêu là sản phẩm sẽ tốt hơn dần theo thời gian.

AI được "dạy" bằng cách cho nó dữ liệu và cho phép các thuật toán tạo ra kết luận và mô hình, với mục tiêu là một hệ thống tốt hơn theo thời gian. Theo China Daily, Wang Xiaochuan, giám đốc điều hành của Sougou, cho biết:

Trung Quốc tham vọng dẫn đầu thế giới trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Trung Quốc tham vọng vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới về công nghệ trí tuệ nhân tạo

Ông Wang Xiaochuan, giám đốc điều hành của Sougou cho biết trên tờ China Daily: "Tại Mỹ, các giáo sư và sinh viên thường phàn nàn rằng việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thường găp khó vì thiếu dữ liệu. Vì thế, chúng tôi hy vọng một cuộc thi kéo dài và khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu khổng lồ sẽ ươm mầm những tài năng nghiên cứu AI’.

Hiện nay, Trung Quốc đang là một trong ba nước đi đầu về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo cùng với Mỹ và Ấn Độ. Tuy nhiên, không dừng ở đây, tháng 7 vừa qua Chính phủ nước này đã đưa ra lộ trình để đưa Trung Quốc trở thành nước dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030.

Theo đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp, y học, xây dựng, giáo dục, quy hoạch đến quân đội. Mặc dù nhiều chuyên gia trong đó có tỷ phú công nghệ Elon Musk lo ngại về sự phát triển của robot hiện nay nhưng khó có thể phủ nhận những hiệu quả mà trí tuệ mang lại cho  cuộc sống hiện nay.

Nắm bắt xu thế này, các ông  lớn công nghệ của Trung Quốc như Alibaba, Baidu và Tencent đều đang tập trung mạnh vào phát triển ứng dụng AI. Ví dụ, bên cạnh một phòng thí nghiệm AI ở Thung lũng Silicon, Baidu còn đầu tư vào công nghệ tự lái. Trong khi đó, Alibaba cũng đã dùng AI để nhận biết hàng giả được bán trên các trang thương mại điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước