Từ 1/1/2015, Nga cấm bán iPhone, iPad

LH (Dịch)-Thứ tư, ngày 05/11/2014 10:09 GMT+7

Hình minh họa

Ngày 4/11, một số website công nghệ đưa tin, Nga sẽ cấm bán iPhone và iPad bắt đầu từ ngày 1/1/2015.

Các thông tin ban đầu cho biết, luật mới của Nga sẽ cấm bất kỳ thiết bị nào có phần mềm iCloud bên trong. Lý do được đưa ra là vì các dữ liệu chứa trong iCloud không được lưu trữ tại Nga.

Hiện nay, các máy chủ của Apple được đặt tại Mỹ. Vì thế, Nga cảm thấy không an toàn về vấn đề bảo mật thông tin. Điều đáng nói là, luật mới của Nga không chỉ dành riêng cho Apple mà còn áp dụng với tất cả các dịch vụ trực tuyến, bao gồm các mạng xã hội.

Giới quan sát thị trường nhận định, Apple có thể thiết lập một hệ thống máy chủ ở Nga để không vi phạm luật mới này, tuy nhiên, điều này có thể sẽ là một tiền lệ xấu cho hãng công nghệ khổng lồ thế giới này.

Theo dự đoán của giới quan sát thị trường, những người Nga đang sở hữu chiếc iPhone hoặc iPad hỗ trợ phần mềm iColud có thể sẽ phải chịu sự kiểm tra từ phía các nhà chức trách ở nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước