Ứng dụng công nghệ in 3D trong phục hồi di tích Palmyra

VTV8-Thứ tư, ngày 13/04/2016 11:54 GMT+7

VTV.vn - Các kiến trúc sư người Italy đã áp dụng một loại hình công nghệ cao để hồi sinh những di sản văn hóa thế giới hàng ngàn năm tuổi ở thành cổ Palmyra của Syria.

Thông qua ý tưởng sử dụng những chiếc máy in tự động 3D, các kiến trúc sư người Italy đã dựng lại cổng vòm Triumph vốn được xây dựng cách đây 2.000 năm.

Khi được phục dựng, cổng vòm sẽ cao gần 6m, tuy nhiên những người thực hiện dự án này tin rằng họ có thể tái dựng nhiều hơn thế. Ngoài ra còn có hàng ngàn bức ảnh khác được sử dụng để tạo bản đồ 3D.

Vào cuối tháng này, các tác phẩm được phục dựng này sẽ được trưng bày tại Quảng trường Trafalgar ở London và Quảng trường Thời đại ở New York trước khi được đưa đến Palmyra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước