Ứng dụng điện toán đám mây – Xu thế tất yếu

Hà Bình - Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Theo dự đoán của Gartner, việc ứng dụng điện toán đám mây trong các doanh nghiệp sẽ tăng đáng kể trong 4 năm tới.

Điện toán đám mây dường như đã trở thành xu thế không thể đảo ngược trên thế giới. Giờ đây, thay vì bỏ tiền ra mua toàn bộ hệ thống máy chủ, máy tính cồng kềnh, mua phần mềm hay chạy các trung tâm dữ liệu riêng của mình, các doanh nghiệp lớn và nhỏ trên thế giới chọn giải pháp thuê toàn bộ các trang bị đó từ những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép các công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh của họ và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau đang cân nhắc các phương thức áp dụng điện toán đám mây hiệu quả nhất cho việc kinh doanh của họ.

Bốn ông lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây hiện nay là Amazon, Microsoft, Google và IBM, trong đó, Amazon với 31% thị phần đang dẫn đầu cuộc đua này. Chỉ tính riêng quý III năm 2016, dịch vụ Amazon Web Services đã thu về 3,2 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo dự đoán, vào năm 2020, sẽ khó có công ty nào không ứng dụng điện toán đám mây, cũng như cuộc sống hiện nay không thể thiếu Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước