Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2015 chính thức khởi tranh tại Cần Thơ

VTV News-Thứ hai, ngày 11/05/2015 14:30 GMT+7

Họp báo vòng Chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2015 (Ảnh: Duy Anh)

VTV.vn - Sáng nay, Ban Tổ chức Robocon Việt Nam 2015 đã có buổi họp báo chuẩn bị cho vòng Chung kết của cuộc thi diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã bước sang năm thứ 14. Năm nay, vòng Chung kết của cuộc thi được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ từ ngày 12/5 - 17/5/2015 với sự tham gia của 32 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp trên cả nước.

Các đội tuyển sẽ phải nỗ lực hết mình cùng bạn đồng hành những chú robot vượt qua đối thủ để đạt được ngôi vô địch, giành quyền đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Indonesia vào tháng 9/2015.

Ông Đỗ Quốc Khánh - Trưởng Ban Khoa Giáo - Đài Truyền hình Việt Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Robocon 2015 phát biểu khai mạc

Ông Đỗ Quốc Khánh - Trưởng Ban Khoa Giáo - Đài Truyền hình Việt Nam - Phó Trưởng Ban Tổ chức Robocon 2015 phát biểu khai mạc (Ảnh: Duy Anh)

Cuộc thi Robocon 2015 có chủ đề là “Robot đánh cầu lông”, do đó những chú robot sẽ phải tham gia vào các trận thi đấu cầu lông thực sự với cầu và vợt theo tiêu chuẩn. Mặc dù đề thi năm nay được đánh giá là khá khó với yêu cầu cao cả về công nghệ cũng như giải pháp thi đấu, tuy nhiên, bằng khả năng sáng tạo và niềm đam mê khoa học - kỹ thuật, các bạn sinh viên đã cho ra đời những thiết kế robot thông minh, đáp ứng được yêu cầu do đề thi đặt ra.

Thậm chí, nhiều robot có khả năng phát và đỡ cầu chính xác với khả năng di chuyển linh hoạt, mang tới cho người xem những trận thi đấu đầy hồi hộp và gay cấn.

Đại diện nhà tài trợ chính của cuộc thi - Bà Đoàn Thị Yến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (Ảnh: Duy Anh)

Đại diện nhà tài trợ chính - Bà Đoàn Thị Yến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (Ảnh: Duy Anh)

So với những năm trước, công tác tổ chức của cuộc thi Robocon Việt Nam 2015 có nhiều điểm mới. Cụ thể, Ban Tổ chức đã giới hạn số đội đăng ký tối đa của mỗi trường là 6 đội tuyển nhằm tạo điều kiện cho các trường có sự chọn lọc kỹ lưỡng, mang tới cho cuộc thi những trận thi đấu đầy chất lượng.

Ngoài ra, sự điều chỉnh này cũng giúp cho mặt bằng công nghệ chung trong cuộc thi được tăng lên khi nhiều đội tuyển áp dụng các công nghệ mới như: la bàn số, cảm biến lazer, bánh xe mecanum… Thậm chí, một số trường đã bắt đầu triển khai các công nghệ khó như tích hợp phân tích hình ảnh vào robot tự động.

Trong năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam cũng đẩy mạnh việc tương tác với khán giả thông qua Fanpage của cuộc thi và ứng dụng Robocon trên điện thoại di động. Các kênh tương tác không chỉ đảm nhận tốt vai trò cập nhật thông tin về cuộc thi Robocon Việt Nam 2015 mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ các cảm xúc của những người cùng đồng hành với cuộc thi. Qua đó, có thể thấy phong trào Robocon vẫn rất thu hút các bạn học sinh, sinh viên chuyên ngành kĩ thuật trên cả nước.

Lễ khai mạc vòng Chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2015 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 vào lúc 19h30 ngày 12/5/2015. Các trận thi đấu tại vòng Chung kết cuộc thi cũng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp từ 20h00 đến 22h00 hàng ngày trên kênh VTV2.

Báo điện tử VTV News sẽ theo sát các diễn biến của vòng Chung kết với các bài viết tường thuật và cập nhật nhanh nhất. Mời quý vị chú ý theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước