WhatsApp gặp sự cố bảo mật trong trò chuyện nhóm

P.L-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:24 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo cho thấy một số cuộc trò chuyện nhóm riêng tư trên WhatsApp có thể dễ dàng tìm thấy trong kết quả tìm kiếm của Google.

Trò chuyện nhóm là một tính năng nhắn tin cực kỳ hữu ích trên các ứng dụng chat. Các nhóm trò chuyện riêng tư đã xuất hiện từ lâu trên các ứng dụng, trong đó có WhatsApp.

Tuy nhiên, Jordan Wildon, một phóng viên đa phương tiện của hãng truyền thông Đức Deutsche Welle đã phát hiện ra rằng, xuất hiện các liên kết dẫn tới một số cuộc trò chuyện trong nhóm riêng tư trên WhatsApp trong kết quả tìm kiếm của Google.

Jordan Wildon tuyên bố trên Twitter rằng, các nhóm trò chuyện trên WhatsApp có thể không an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Anh đã chia sẻ ảnh chụp màn hình, hiển thị một số liên kết dẫn đến các nhóm trò chuyện xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

WhatsApp gặp sự cố bảo mật trong trò chuyện nhóm - Ảnh 1.

Jordan Wildon đã phát hiện ra đường dẫn tới các cuộc trò chuyện nhóm trên WhatsApp trong kết quả tìm kiếm của Google

Rõ ràng, khi người dùng tạo một liên kết để gửi cho ai đó tham gia nhóm của họ, liên kết sẽ được Google lập chỉ mục và có thể truy cập được.

Người phát ngôn của WhatsApp nhắc nhở người dùng rằng, các liên kết riêng tư không nên được tiết lộ trên các trang web bởi chúng có thể truy cập công khai. Khi liên kết của một nhóm riêng tư được đăng trên các trang web công khai, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó để tham gia nhóm và do đó, người dùng cần xem xét lại tất cả các tin nhắn trong nhóm trò chuyện.

Tuy nhiên, bài đăng của kỹ sư đảo ngược Jane Manchun Wong trên Twitter về tình huống mang đến một góc nhìn khác về vấn đề bảo mật của nhóm trò chuyện trên WhatsApp. Cô cho rằng, tình huống này là kết quả của một cấu hình sai, cho phép khoảng 470.000 liên kết mời nhóm được lập chỉ mục và không phải vì ai đó không đủ cẩn thận khi chia sẻ liên kết riêng tư. Theo cô, WhatsApp có thể thay đổi một số cấu hình nhất định để loại trừ các trang mời xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm.

WhatsApp gặp sự cố bảo mật trong trò chuyện nhóm - Ảnh 2.

Phát hiện của Jane Manchun Wong khi sử dụng một số từ khóa trong lúc tìm kiếm trên Google

Tính năng "Mời vào nhóm qua liên kết" (Invite to Group via Link) cho phép các nhóm được Google lập chỉ mục và chúng thường có sẵn trên Internet. Với một số từ khóa tìm kiếm, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một số nhóm thú vị trong các cộng đồng mạng xã hội.

Tuy nhiên, WhatsApp hiện tại vẫn khẳng định rằng đây là hành vi có chủ đích và không phải là một lỗi của ứng dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước