Xe chạy điện phong cách thể thao trình làng tại Tokyo Motor Show 2017

Đức Cường - Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Tại Tokyo Motor Show 2017, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 Nhật Bản tung ra mẫu xe chạy điện ý tưởng mang phong cách thể thao đầu tiên trên thế giới.

Triển lãm ô tô, xe máy quốc tế Tokyo Motor Show 2017 tại Nhật Bản, hôm nay (28/10) đã chính thức mở cửa cho công chúng. Đây là một trong những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới, thu hút nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của Nhật Bản và thế giới.

Điểm nhấn đáng chú ý của triển lãm ô tô, xe máy Tokyo Motor Show năm nay đến từ Honda. Nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 Nhật Bản tung ra mẫu xe chạy điện ý tưởng mang phong cách thể thao đầu tiên trên thế giới. Các nhà thiết kế cho biết chiếc xe thể thao chạy điện này sẽ có trợ lý ảo vận hành bởi trí thông minh nhân tạo. Ngoài chức năng chỉ đường, trợ lý ảo còn có thể đo cảm xúc và trấn an tài xế trong những cung đường phức tạp.

Xe chạy điện phong cách thể thao trình làng tại Tokyo Motor Show 2017 - Ảnh 1.

Chủ tịch Honda ông Takahiro Hachigo nhận định xe điện là tương lai của ngành công nghiệp xe hơi thế giới, và Honda đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 2/3 doanh thu đến từ việc bán xe điện. Tuy nhiên các nhà sản xuất xe cần sự hỗ trợ của chính phủ trong việc phổ biến dòng xe điện.

"Các vấn đề kĩ thuật lớn nhất khi chuyển từ sang chạy xăng sang xe điện là phải xây dựng mạng lưới rộng lớn các điểm sạc điện cho xe, gia tăng quãng đường chạy được với mỗi lần sạc điện và giảm thời gian sạc điện. Xe điện hiện vẫn chỉ thích hợp với các cự li ngắn nên trước mắt chưa thể thay đổi hoàn toàn thị trường ô tô thế giới" - Ông Takahiro Hachigo, Chủ tịch, Giám đốc điều hành hãng ô tô Honda, Nhật Bản cho biết.

Honda không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất đặt cược tương lai vào xe điện. Hầu hết các hãng xe lớn của Nhật Bản hiện diện tại triển lãm lần này như Suzuki, Nissan, Mazda cũng công bố các mẫu xe chạy điện dùng trong đô thị hoặc thể thao. 

Trong khi các mẫu xe dùng trong đô thị đã hoặc sẽ được bán rộng rãi trên thị trường trong thời gian ngắn, những mẫu xe chạy đường dài hoặc tiêu thụ nhiều điện năng vẫn mới chỉ dừng ở mức ý tưởng và chưa có mốc thời hạn rõ ràng cho việc sản xuất đại trà do những hạn chế về công nghệ pin điện.

Triển lãm ô tô xe máy Tokyo Motor Show 2017 một lần nữa cho thấy xu hướng mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô thế giới trong việc từ bỏ các mẫu xe chạy bằng xăng để chuyển sang sản xuất xe điện. Nhỏ gọn, tiện dụng và thân thiện với môi trường là những đặc trưng nổi bật của triển lãm năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước