Xe tải tự hành ở Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 18:14 GMT+7

Hình ảnh chiếc xe tải tự hành của Trung Quốc

VTV.vn - Hôm 12/4, Trung Quốc đã thử nghiệm xe tải tự hành chạy điện đầu tiên tại cảng Thiên Tân.

Chiếc xe tải được trang bị radar laser, máy quay có độ phân giải cao và có khả năng tính toán thông minh, thực hiện các hoạt động như lái xe, đỗ xe, bốc xếp container, cũng như tránh các rào chắn. Chiếc xe tải có thể chạy 120 km sau khi sạc đầy và có thể sạc xong trong vòng một giờ.

Theo các nhà phát triển, việc sử dụng xe tải tự hành sẽ giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động và một cảng bốc dỡ côngteno tự động sẽ là xu hướng tương lai. Cảng Thiên Tân đã xử lý hơn 15 triệu container tiêu chuẩn vào năm 2017, và nhằm tăng con số lên 18 triệu vào năm 2020.

Thành tựu xe tự hành năm 2017 Thành tựu xe tự hành năm 2017

VTV.vn - Không chỉ có những tay chơi quen thuộc trong ngành sản xuất ô tô, giờ đây, sân chơi phương tiện tự hành mở ra cho cả những "ông lớn" công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước