Xu hướng công nghệ nào sẽ lên ngôi trong năm 2018?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/01/2018 16:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tạp chí công nghệ thế giới đã đưa ra dự đoán những xu hướng sẽ làm thay đổi thế giới công nghệ trong năm nay.

Nếu như vào năm 2017, "trí tuệ nhân tạo" (AI) là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất, song dường như mới chỉ là những "khúc dạo đầu" về tiềm năng phát triển và ứng dụng của AI. Năm 2018 được cho là năm hứa hẹn nở rộ nhiều ứng dụng khác của công nghệ vươn tới sự "máy giống như người" này.

Các công ty như Airbnb và Netflix đều đã tích hợp công nghệ AI vào các sản phẩm của họ theo nhiều cách khác nhau nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu và lợi ích của khách hàng. Khi AI được tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, nhiệm vụ của các nhà thiết kế sản phẩm không chỉ là tạo ra các cỗ máy cho con người, mà còn là tạo ra những cỗ máy giống như con người.

Tại thời điểm này, thực tế ảo vẫn là một trải nghiệm mang tính biệt lập. Chỉ sau một thao tác mang kính thực tế ảo trên đầu, người dùng được đắm mình vào một thế giới chỉ "ta với ta". Tuy nhiên, nhà thiết kế thị giác Seth Mach cho rằng thực tế ảo (VR) và người anh em họ của nó là thực tế ảo tăng cường (AR) sẽ sớm làm thay đổi trải nghiệm biệt lập đó, để mọi người có thể cùng nhau khám phá những tính năng mà thực tế ảo đem lại cùng nhau.

Amazon đang dẫn đầu trên thị trường loa thông minh với dòng sản phẩm Echo được tích hợp trợ lý ảo Alexa, biến nó trở thành mặt hàng gia dụng được người dùng quan tâm tại Mỹ trong năm 2017. Do đó, không phải ngẫu nhiên khi trang Emhtechnology nhận định năm 2018 sẽ là "năm của tiếng nói" khi các trợ lý ảo nhận lệnh bằng giọng nói đang ngày càng phổ biến. Năm nay cũng sẽ chứng kiến cuộc đua giữa các đại gia công nghệ trong lĩnh vực này như Apple với HomePod và Google với Home.

Các chuyên gia công nghệ tin rằng trong năm 2018, blockchain sẽ không chỉ giới hạn trong hoạt động của các loại tiền kỹ thuật số nữa. Công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn trong nhiều lĩnh vực khác như bầu cử. Với tiềm năng giúp thay đổi cách thu thập các phiếu bầu và giảm tối đa nguy cơ gian lận hay thao túng kết quả, công nghệ blockchain có thể giúp nhiều tiếng nói của người dân được lắng nghe hơn trong các vấn đề quyết sách của chính phủ. Trong năm 2018, chúng ta hoàn toàn sẽ chứng kiến việc chấm dứt sử dụng hoàn toàn các tấm phiếu bầu bằng giấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước