Xu hướng công nghệ tại Triển lãm Di động toàn cầu năm 2018

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:35 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm Di động toàn cầu năm 2018 đang diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Đây là sự kiện triển lãm di động thường niên lớn nhất thế giới với hơn 2.300 doanh nghiệp tên tuổi tham dự. Một bức tranh về xu hướng công nghệ di động của tương lai đang dần được định hình qua những sản phẩm được giới thiệu tại đây.

Điện thoại là để nghe và gọi nhưng trong thời đại kỹ thuật số, điện thoại thậm chí còn có thể lái xe - đó là sản phẩm mà hãng di động Huawei mang tới Triển lãm Di động toàn cầu năm nay. Những chiếc điện thoại nhìn vẫn như bình thường nhưng được trang bị thêm phần mềm trí tuệ nhân tạo. Đây là một xu hướng công nghệ nổi bật tại triển lãm năm nay.

"Chiếc điện thoại này đã được huấn luyện để xác định khoảng 1.000 vật thể và nhờ trí tuệ nhân tạo nó học rất nhanh. Đặc biệt, khi phát hiện vật thể hay người, camera sẽ phân tích điều kiện đường phố để hiểu chúng" - ông Arne Herkel Mann, Giám đốc danh mục thiết bị cầm tay của Huawei, nói.

Xu hướng công nghệ tại Triển lãm Di động toàn cầu năm 2018 - Ảnh 1.

Điện thoại có thể lái xe - sản phẩm của hãng di động Huawei.

Ông Ben Wood - Giám đốc nghiên cứu, Công ty CCS Insight - cho biết: "Trí tuệ nhân tạo là một điểm nhấn tại triển lãm năm nay. Trí tuệ nhân tạo sẽ là công nghệ nền tảng cho tất cả các thiết bị trong tương lai. Tuy nhiên, những người tiêu dùng sẽ không đi tới cửa hàng và nói rằng "tôi muốn mua trí tuệ nhân tạo" bởi họ muốn mua những sản phẩm được tích hợp trí tuệ nhân tạo và sẽ dần phát huy khả năng khi sử dụng sản phẩm".

Sau nhiều năm nghiên cứu và thiết lập tiêu chuẩn, công nghệ 5G sẽ chính thức được triển khai trên thế giới trong năm nay. Một số thành phố tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu sẽ là những nơi đầu tiên được áp dụng công nghệ 5G.

Xu hướng công nghệ tại Triển lãm Di động toàn cầu năm 2018 - Ảnh 2.

Công nghệ 5G sẽ chính thức được triển khai trên thế giới trong năm 2018.

Ông David Hammarwall - Giám đốc mảng 5G của hãng Ericsson - nói: "Chúng tôi đã phát hành các sản phẩm 5G. Năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế phần mềm để sẵn sàng cho công nghệ này. Cuối năm, chúng ta sẽ chứng kiến những mạng 5G đầu tiên được triển khai".

Mạng 5G sẽ giúp cho tốc độ đăng tải và tải về dữ liệu trên điện thoại nhanh hơn gấp 20 lần so với mạng 4G. Tuy nhiên, tiềm năng của mạng di động này vẫn còn rất lớn.

"Rất nhiều người cảm thấy hào hứng về tốc độ nhanh của mạng 5G. Một chiến điện thoại 5G sẽ rất thú vị nhưng lợi ích của 5G sẽ không chỉ là vậy, mà lĩnh vực lớn hơn là áp dụng trong thành phố thông minh. 5G sẽ là nền tảng cho các công nghệ như xe tự lái, hỗ trợ y tế từ xa" - ông Roger Cheng, Biên tập viên trang tin công nghệ CNET, nói.

Ngoài ra, Internet vạn vật và thực tế ảo cũng đang là những xu hướng được nhiều người chú ý tại triển lãm năm nay. Triển lãm Di động toàn cầu sẽ kéo dài đến hết ngày 1/3.

Những gian hàng sơ sài độc đáo nhất tại Triển lãm di động toàn cầu WMC 2018 Những gian hàng sơ sài độc đáo nhất tại Triển lãm di động toàn cầu WMC 2018

VTV.vn - Có những gian hàng có vẻ ngoài rất sơ sài nhưng lại nắm giữ chìa khóa vô cùng quan trọng để mở ra tiềm năng phát triển cho cả một lĩnh vực công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước