Xu hướng phát triển các ứng dụng tiện ích trên di động

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/11/2017 11:42 GMT+7

VTV.vn - Trong số 22 triệu người dùng điện thoại thông minh ở Việt Nam trung bình một người dùng gần 10 ứng dụng tiện ích trên điện thoại.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, chưa bao giờ người sử dụng điện thoại thông minh lại có nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống như bây giờ. Theo thống kê, hiện nay, tại Việt Nam đang có khoảng 15.000 ứng dụng mang lại lợi ích mọi mặt cho người dùng.

Cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn khi có sự hỗ trợ của công nghệ, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài động tác vuốt màn hình, chúng ta đã có thể đi chợ, đặt lịch hay gọi xe cùng rất nhiều công việc khác.

Theo một khảo sát của công ty Appota, một công ty chuyên nghiên cứu hành vi sử dụng di động, trong số 22 triệu người dùng điện thoại thông minh ở Việt Nam trung bình một người dùng gần 10 ứng dụng tiện ích trên điện thoại. Trong vòng 3 năm, tỷ lệ cài đặt ứng dụng là 72% ở khu vực thành thị và 53% ở nông thôn.

Đặc biệt, hiện tại một số công ty công nghệ cũng giúp tạo ra các ứng dụng dễ dàng hơn bao giờ hết. Như AppTeng, chỉ qua vài cú click chuột, người dùng đã có thể có ứng dụng đưa lên Appstore.

Người ta có thể xem tình hình thời tiết mọi lúc mọi nơi, có thể đo nhịp tim, đo các chỉ số sức khỏe mà không cần phải đến bác sỹ, có thể học ngoại ngữ mà không cần phải đến lớp. Riêng đối với phần mềm IOS, 9 năm trước, Apple ra mắt chợ ứng dụng App Store vào năm 2008 - với 500 ứng dụng. Hiện tại, con số đã lên đến 2,1 triệu ứng dụng.

Theo các chuyên gia, xu hướng tiện ích sẽ ngày càng hiệu quả hơn với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Con người được giải phóng để theo đuổi những công việc sáng tạo, thú vị hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước