Y tế Mỹ chịu tấn công nặng nề của tin tặc

-Thứ năm, ngày 21/08/2014 10:35 GMT+7

Theo một báo cáo mới đây của Viện nghiên cứu Ponemon, ngành y tế Mỹ là một lĩnh vực chịu tấn công nặng nề nhất của tin tặc.

 

‘ Hình minh họa

Số liệu của Viện nghiên cứu Ponemon cho biết, 90% các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Mỹ đã bị lộ hoặc mất dữ liệu của bệnh nhân trong 2 năm 2012 và 2013.

Như vậy, ngành y tế Mỹ đối mặt với tình trạng mất dữ liệu nhiều hơn cả các khu vực quân đội và ngân hàng cộng lại. Công nghệ càng hiện đại, kỹ năng của các tin tặc cũng tăng tương ứng.

Kể từ đầu năm nay, y tế Mỹ đã chịu 204 vụ mất dữ liệu với 2,1 triệu hồ sơ bệnh nhân. Một hồ sơ y tế được mua bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen – khoảng 50 USD/hồ sơ. Để dễ hình dung, một tài khoản thẻ tín dụng thường chỉ được tin tặc bán khoảng 1 USD.

Như vậy, có thể khẳng định, khi công nghệ càng hiện đại, kỹ năng của các tin tặc cũng tăng tương ứng và hậu quả của các vụ tấn công tin tặc thường rất nặng nề.

Thái Bảo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước