Yahoo từng bị "dọa" phạt 250.000 USD/ngày nếu từ chối hợp tác với NSA

Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 15:09 GMT+7

Yahoo bị chính phủ Mỹ “doạ” phạt lên tới 250.000 USD/ngày nếu từ chối cung cấp các dữ liệu của khách hàng cho chương trình Giám sát bí mật của NSA.

Hãng tin BBC dẫn nguồn các tài liệu tòa án cho biết, Yahoo đã từng bị chính phủ Mỹ đe doạ với khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD/ngày nếu từ chối cung cấp các dữ liệu của khách hàng cho chương trình Giám sát bí mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Cụ thể, NSA đã yêu cầu Yahoo phải tuân thủ các quy định giám sát mới mà Yahoo đã cho là không hợp hiến và quyết định mang việc này ra tòa để tranh cãi, tuy nhiên hãng này đã thua kiện.

Các tài liệu toà án cũng chính phủ Mỹ cũng áp dụng nhiều biện pháp giám sát thông tin với  các công ty công nghệ trong nhiều năm qua, trước cả khi cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ thông tin này hồi năm ngoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước