Apple có chắc chắn với vị trí dẫn đầu?

Tuấn Đức (Theo Telegraph)-Thứ sáu, ngày 17/02/2012 07:05 GMT+7

Theo các nhà phân tích thị trường trong năm 2011 Apple chính là hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất, tuy nhiên, hệ điều hành Android của Google mới là hệ điều hành dẫn đầu của năm.

Theo con số thống kê của Gartner, Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh chiếm thị phần lớn nhất quý 4 năm 2011 với 23,8%. Tính cả năm 2011, Apple dẫn đầu với 19% thị phần.

Đứng ở vị trí thứ hai là Samsung. Mặc dù xếp thứ hai về thị phần điện thoại thông minh nhưng xét về doanh số điện thoại bán ra trong năm qua thì Samsung đứng ở vị trí thứ 2 trên Apple và chỉ sau Nokia. Trong năm 2011, nhà sản xuất điện thoại của Phần Lan chính là doanh nghiệp dẫn đầu tại thị trường điện thoại di động thế giới với 23,8% nhưng thị phần điện thoại thông minh của Nokia lại giảm sút đáng kể.
“Tây Âu và Bắc Mỹ là hai thị trường tiêu thụ mạnh nhất điện thoại thông minh của Apple trong quý 4 vừa qua”, nhà phân tích Roberta Cozza của Gartner khẳng định.
Trên thị trường điện thoại thông minh, thị phần của hệ điều hành Android của Google vẫn tiếp tục tăng chiếm 46,5% thị phần năm 2011. Tuy nhiên, cuối năm tốc độ tăng trưởng của hệ điều hành này có phần chậm lại. Theo con số thống kê thị phần của Android giảm từ 52,5% trong quý 3 xuống còn 50,9% trong quý 4 sau khi Apple tung ra iPhone 4S.
Trong khi đó, thị phần của hệ điều hành của RIM đã phản ánh một điều rằng năm 2011 là một năm tồi tệ của hãng này. Từ 19,9% thị phần vào năm 2009, năm 2010 thị phần của RIM giảm xuống chỉ còn 16,6% và đến năm 2011 thì chỉ còn 10,9%.
Năm 2008 thị phần hệ điều hành của Microsoft là hơn 10% nhưng đến năm 2011 cũng giảm xuống chỉ còn 1,8% . Còn hệ điều hành Symbian của Nokia giảm tới một nửa từ 37,3% vào năm 2010 xuống chỉ còn 18,7% trong năm 2011 do công ty này chuyển sang sử dụng hệ điều hành Windows Phone.
Theo dự đoán của Gartner, thị phần của hệ điều hành Android vẫn sẽ tiếp tục tăng khi mà điện thoại giá rẻ của ZTE và Huawei sử dụng hệ điều hành này tiếp tục đến tay người tiêu dùng ngày càng nhiều.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước