Cựu Chủ tịch Olympus bị bắt

Thái Dũng-Thứ sáu, ngày 17/02/2012 10:00 GMT+7

Cựu Chủ tịch hãng máy ảnh Olympus, ông Kikukawa vừa bị bắt tại Tokyo vì tội che giấu các khoản thua lỗ khổng lồ tại hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng này.

Ông Tsuyoshi Kikukawa bị bắt giữ đã tham gia che giấu khoản thua lỗ nặng nề của Olympus. Ảnh: AP

Các công tố viên ở Tokyo đã ra lệnh bắt giữ ông Kikukawa, cựu Phó chủ tịch Hisashi Mori, và cựu kiểm toán viên Hideo Yamada, những nhân vật chủ chốt trong vụ che giấu khoản thua lỗ lên tới 1,7 tỷ USD của hãng Olympus để cân bằng sổ sách.
Hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng là tâm điểm của dư luận, khi khoản lỗ kéo dài tới 13 năm bị phát hiện và Cựu chủ tịch Kikukawa đóng vai trò chính trong vụ này. Thua lỗ của Olympus chủ yếu là do hoạt động kinh doanh máy ảnh không thể cạnh tranh nổi trên thị trường mà Canon, Nikon đang làm chủ và smartphone tích hợp camera ngày càng được ưa chuộng. Các công tố viên cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước