Nhân lực CNTT chất lượng cao: Nỗi lo thiếu...

CSS-Thứ sáu, ngày 29/07/2011 12:00 GMT+7

Cần hiểu thế nào về nguy cơ thiếu nhân lực so với nhu cầu? Đó có phải là vấn đề của chỉ riêng Việt Nam? Lý giải nào từ các chuyên gia nhân lực, đào tạo CNTT trong và ngoài nước?

Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã mang đến thêm nhiều động lực cho ngành CNTT - TT Việt Nam phát triển. Trong đó, nguồn lực con người là điều kiện không thể thiếu cho mục tiêu phát triển đó.

Tuy nhiên, hiện tại, vấn đề nhân lực cho ngành CNTT trong nước vần là một bài toán khá nan giải. Có thêm nhiều cơ sở đào tạo ra đời, nhu cầu nhân lực CNTT cũng lớn, nhưng không khó nhận ra, sự quan tâm và hứng thú của học sinh với ngành không còn được như vài năm trước. Trong khi đó, việc đào tạo những nhân lực chất lượng cao còn hạn hẹp.

Trở lại với câu chuyện nhân lực CNTT, Cuộc sống số phát sóng 8h thứ 7, ngày 30/7 và phát lại vào thứ Hai (1/8) sẽ tiếp cận thực tế và nỗi lo cung không đủ cầu với một góc nhìn mới hơn...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước