Nokia mất dần ưu thế

Hương Thuỳ-Thứ tư, ngày 01/06/2011 11:15 GMT+7

Ngược với đà tăng chung trên thị trường châu Âu, cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan Nokia đã giảm tới 15% do hãng đã cắt giảm dự báo doanh số bán hàng và triển vọng lợi nhuận quý 2.

Nokia cho rằng, tổng doanh số bán máy điện thoại và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong quý 2 sẽ thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó là trong khoảng 6,1 đến 6,6 tỉ Euro. Với thay đổi này, Nokia cũng không thể đưa ra được các mục tiêu cho cả năm nay.

Nokia lý giải quyết định này là do giá giảm và sự cạnh trạnh khốc liệt trên thị trường điện thoại di động.

Trước đó, Nokia cũng đã tuyên bố một số biện pháp cắt giảm chi phí như loại bỏ 7000 việc làm và chuyển sang thuê ngoài bộ phận phát triển phần mềm.

Từng không có đối thủ ngang tầm trên thị trường điện thoại di động, tới nay Nokia đang dần mất ưu thế trên thị trường cao cấp cho những đối thủ trẻ tuổi hơn như Apple và Google.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước