Xbox 360 dẫn đầu thị trường máy chơi game cầm tay

LH (Theo NewsFactor)-Chủ nhật, ngày 14/03/2010 10:00 GMT+7

Trong tháng 2/2010, Xbox 360 của Microsoft đã dẫn đầu thị trường máy chơi game cầm tay tại thị Mỹ. Thiết bị chơi game của hãng phần mềm khổng lồ thế giới đã đứng sau Nintendo Wii gần 3 năm nay.

Theo số liệu thống kê từ NPD Group, tại Mỹ, sự phổ biến của tựa game mới BioShock 2 đã góp phần không nhỏ vào con số 422,000 chiếc Xbox 360 đuợc bán trong tháng 2 vừa qua, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Nintendo bán được 397,900 chiếc Wii còn Sony tiêu thụ được 360,100 PlayStation 3 trong tháng 2.

Tựa game BioShock 2 dành cho Xbox 360 và PlayStation 3 được ra mắt vào ngày 10/2 và đã bán được 750,000 bản. Trong số 750,000 bản BioShock 2 được bán ra, 75% thuộc về thiết bị Xbox 360.
“Chúng tôi thực sự vui mừng trước doanh số bán hàng lớn nhất trogn lịch sử của Xbox 360 trong tháng 2 vừa qua. Chúng tôi biết khách hàng đang nóng lòng muốn biết danh mục những tựa game độc quyền chúng tôi sẽ cung cấp trong năm 2010. Bên cạnh đó sẽ là những trải nghiệm chơi game trực tuyến trên Xbox Live và ngày ra mắt thiết bị Project Natal cho Xbox 360”, ông Dennis Durkin, một quan chức của Microsoft cho biết.
Trong khi BioShock 2 đã tạo ra “cơn sốt” cho trong thế giới game, người chơi game đang hồi họp chờ đón thiết bị Project Natal mà Microsoft sẽ giới thiệu vào mùa mua sắm năm nay. Hệ thống điều khiển cảm ứng Project Natal sẽ được Microsoft giới thiệu vào khoảng thời gian Giáng sinh và có giá khoảng 50 USD.
Mặc dù bị Xbox 360 vượt mặt ở thị trường Mỹ, thiết bị Nintendo Wii vẫn dẫn đầu thị trường máy chơi game toàn cầu với 67,5 triệu chiếc được bán cho người dùng. Trong khi đó, Microsoft bán được 39 triệu chiếc Xbox 360 và 33 triệu chiếc PS3 đã được Sony giới thiệu tới người dùng trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước