TV& VIDEO

Gần 40 tuổi cao 1 mét vẫn trở thành thanh niên tiêu biểu

-Thứ tư, ngày 09/05/2018 15:51 GMT+7

VTV.vn - 40 năm sống trên cuộc đời người ta nhìn anh không phải bằng con mắt thương hại mà là sự ngưỡng mộ dành cho một người thợ lành nghề.

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng tai họa ập xuống với anh Nguyễn Duy Bình khi vừa tròn hai tháng tuổi. Di chứng của cơn sốt bại liệt khiến đôi chân anh teo tóp lại. Năm 27 tuổi, anh chỉ cao khoảng 1m và không thể đi lại như bạn bè cùng trang lứa. Khó khăn là thế nhưng anh vẫn cố gắng học và đỗ vào lớp chuyên ban khối tự nhiên trường THPT Tân Trào (Tuyên Quang) và luôn là học sinh khá giỏi.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chỉ nặng 33kg, da dẻ xanh xao. Anh tiếp tục theo học nghề tại trường Kỹ nghệ I (Hà Tây), chuyên sửa chữa các thiết bị điện tử. Sau hai năm tích lũy kiến thức ở trường, anh mở cửa hàng sửa chữa điện tử. Mới đầu cửa hàng còn nhỏ, nằm lặng lẽ trên một góc phố thuộc phường Tân Quang (Tuyên Quang) ít người biết đến. Thế nhưng, anh đã chứng minh được khả năng bằng sự cẩn thận, khéo léo, chất lượng và uy tín nên càng ngày khách đến càng đông. Không chỉ vậy, anh còn hướng dẫn tận tình cho các bạn trẻ đến trung tâm học nghề. Năm 2006, anh được tỉnh Tuyên Quang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong lao động.

Gần 40 tuổi cao 1 mét vẫn trở thành thanh niên tiêu biểu - Ảnh 2.

Vinh dự hơn, năm 2007, anh Bình còn được mời đến Hà Nội tham dự Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ em mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai, và nhận bằng khen của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

Và những điều kì diệu về anh Nguyễn Duy Bình chưa dừng lại ở đó...

Nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội lắng nghe câu chuyện về nghị lực sống phi thường của anh Bình, các bạn đừng bỏ lỡ "Hôm nay ai đến?" lên sóng lúc 21h30, thứ Tư (09/05) trên VTV6! Mời các bạn đón xem!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI