TV& VIDEO

Hé lộ sự tích tên gọi Đảo Hải Tặc – chốn thiên đường của mảnh đất Hà Tiên

VTV6-Thứ năm, ngày 08/03/2018 09:20 GMT+7

VTV.vn - Điểm đến của “Biển đông du kí” tuần này - quần đảo Hải Tặc mang một sức cuốn hút khó cưỡng, không chỉ toát ra từ tên gọi mà còn bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí.

Hòn Đốc thuộc xã đảo Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hòn Đốc hợp với các đảo lân cận hình thành quần đảo Hải Tặc có diện tích đất nổi 1.100 hecta, gồm 16 hòn đảo cách bờ biển Hà Tiên gần 28km, cách đảo Phú Quốc 40 km. 

Tuy mang tên gọi là Đảo Hải Tặc, nhưng nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ mà không phải vùng biển nào cũng có được. Bãi biển trải dài xanh ngắt, bờ biển rợp bóng dừa. Những bãi đá cuội tròn nhẵn mịn, dưới nước đá được phủ một lớp rêu xanh biếc như phủ nhung.

Cái tên đảo Hải Tặc gây sự tò mò cho những ai từng nghe qua. Không hiểu Hải tặc chỉ có trong truyền thuyết hay đã từng tồn tại trong quá khứ và liệu còn bất cứ dấu tích nào của họ trên hòn đảo xinh đẹp này?

Nếu bạn cũng đang tò mò về điều này thì hãy theo chân Thanh Hằng và Tiến Đat tìm câu trả lời trong "Biển đông du ký" sẽ lên sóng lúc 21h30 tối nay, thứ Bảy (10/03) trên VTV6 nhé!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI