Cần hiểu rõ những rối loạn hành vi của trẻ tự kỷ ở giai đoạn dậy thì

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 20:53 GMT+7

VTV.vn - Chị Tuyết Hạnh, Chủ tịch CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội đã chia sẻ về những rối loạn hành vi của trẻ tự kỷ ở giai đoạn dậy thì trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Gian nan, vất vả, hoang mang là những từ dùng để miêu tả những khó khăn trong việc nuôi dậy một đứa trẻ tự kỷ. Dù người mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam xuất hiện nhiều và được quan tâm từ 10 năm trở lại đây nhưng những thông tin chính thống, cơ sở can thiệp, các chế độ chính sách dành cho người tự kỷ vẫn còn rất thiếu.

Các chuyên gia khuyến cáo, những gia đình có con mắc tự kỷ cần hiểu rất rõ sự khủng hoảng tâm lý và rối loạn hành vi khi trẻ tự kỷ bước vào giai đoạn dậy thì. Quá trình này phức tạp, thậm chí nguy hiểm ra sao, mời quý độc giả nghe những chia sẻ của chị Tuyết Hạnh, Chủ tịch CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội, Phó Chủ tịch Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước