Cậu bé 14 tuổi vật vã chống chọi với bệnh ung thư xương

Nguyệt Ánh, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cậu bé Nguyễn Đức Duy (xã Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình) đang chống chọi vì ung thư tái phát với một cánh tay còn lại.

Cánh tay còn lại của Nguyễn Đức Duy đã bị vỡ hết ven trong quá trình điều trị hóa chất. Nên bây giờ, cậu bé 14 tuổi này phải tiêm truyền qua ven ở chân. Mà chân của Duy cũng sưng to vì bệnh sacom xương tái phát với khối u quái ác bắt đầu to dần. Cậu bé lại phải quay lại quá trình điều trị khó khăn như lúc đầu phát hiện bệnh cách đây 4 năm

Dù đã cố gắng nhưng vì không thể điều trị bảo tồn, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt toàn bộ cánh tay trái của Duy. Và mất mát này sau đấy vẫn còn nhức nhối với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ mong rời bệnh viện để về đi học.

Nhìn những "chứng tích" trên cánh tay còn lại của con, chị Đào Thị Thuyên càng xót xa và nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ám ảnh ngày đêm không dứt. Duy còn hai em gái ở quê với bố, đứa út mới gần 2 tuổi. Gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, chưa thoát được nghèo, thậm chí, món nợ cũ chưa trả đã lại chồng thêm nợ mới.

Không nỡ nhìn con mệt mỏi, vật vã với tác dụng phụ của hóa chất nhưng lại cũng không nỡ để con chịu đựng những cơn đau thấu xương, người mẹ đành bám trụ bệnh viện. Được các bác sĩ động viên và giúp đỡ, tinh thần của hai mẹ con đỡ suy sụp và hy vọng quá trình điều trị sẽ có kết quả tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước