Cụ bà 80 tuổi hơn 10 năm dọn rác không công

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/09/2016 21:09 GMT+7

VTV.vn - Bà Đinh Thị Quý năm gần 80 tuổi nhưng đã có thâm niên hơn chục năm dọn rác không công.

"10 năm quét rác chẳng đòi công

Mong phố sạch hơn dịu mắt nhìn

Đông sang buốt lạnh bàn tay nhỏ

Hè về nắng cháy tấm lưng cong"

Đó là những câu thơ mà người dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội dành tặng cho một bà cụ có dáng người nhỏ bé, ngày ngày tình nguyện dọn dẹp rác tại khu phố. Bà Đinh Thị Quý năm nay gần 80 tuổi nhưng đã có thâm niên hơn chục năm làm công việc này.

Hàng ngày, cứ 16h, bà Đinh Thị Quý lại cầm chiếc kẻng quen thuộc đi từ khắp khu phố để báo cho mọi người đến giờ đổ rác. Suốt hơn chục năm qua, ngày nào bà cũng dọn rác trong khu phố hai bận sáng và chiều.

Để bà Quý có thể duy trì công việc "ăn cơm nhà vác tù hàng tổng" này, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của những thành viên trong gia đình bà.

Từ ngày bà Quý làm công việc dọn rác, mọi người trong khu phố đã có ý thức hơn. Tình trạng đổ rác thải đã được hạn chế rất nhiều. Những nỗ lực của bà Quý tuy bình dị nhưng thật khó tìm ở thời buổi mọi người bận rộn với những lo toan mà quên đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước