Hà Nội phấn đấu giải quyết cơ bản dịch sốt xuất huyết trong tháng 10

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/09/2017 18:08 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp, phấn đấu trong tháng 10 giải quyết cơ bản dịch bệnh sốt xuất huyết.

Trong tuần qua, nhiều quận, huyện tại TP Hà Nội có số ca mắc mới và số ổ dịch sốt xuất huyết giảm. Hiện trên địa bàn còn hơn 380 ổ dịch, song toàn thành phố vẫn ghi nhận 230 ca/ngày và 7 quận, huyện vẫn có khoảng 100 ca mắc mới trong tuần.

Qua kiểm tra, số hộ gia đình còn ổ bọ gậy và tỷ lệ phun thuốc diệt muỗi chưa triệt để vẫn rất cao. Có nơi dù xuất hiện ổ dịch, song chính quyền địa phương lại không tiến hành phun hóa chất.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các xã có tỷ lệ phun thấp phải kiểm điểm, báo cáo cụ thể lý do và biện pháp, hướng xử lý trong thời gian tới; đồng thời tập trung vào 6 biện pháp phòng chống dịch, trong đó quan trọng nhất là diệt bọ gậy và phun thuốc triệt để.

Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm tại nhiều tỉnh, thành Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm tại nhiều tỉnh, thành

VTV.vn - Trong tuần từ ngày 4 - 10/9, cả nước đã ghi nhận 5.860 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong, số ca mắc giảm 24% so với tuần trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước