Robot tiêu diệt hung thủ vụ xả súng tại Mỹ

Quỳnh Anh (CSTN)-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 19:34 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Cảnh sát thành phố Dallas - Mỹ sử dụng một robot thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hung thủ gây ra vụ nổ súng làm 5 cảnh sát thiệt mạng.

Ông David Brown - Cảnh sát trưởng Thành phố Dallas cho biết, sau nhiều giờ đàm phán thất bại với kẻ tình nghi, cảnh sát đã phải gửi một robot kích hoạt bom để kết liễu kẻ tình nghi đó. Ông cho biết, cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng robot mang bom và kích nổ nó ở vị trí của kẻ tình nghi. Các phương án khác có thể khiến lực lượng cảnh sát chịu nhiều hậu quả. Kẻ tình nghi sau đó được xác định là Micah Johnson, một cựu quân nhân.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, việc sử dụng robot để tiêu diệt tội phạm hoặc những kẻ khủng bố sẽ là xu thế của ngành cảnh sát trong thế kỷ 21.

Robot sắp thay thế một nửa số lao động trong 50 năm tới Robot sắp thay thế một nửa số lao động trong 50 năm tới

VTV.vn - Một nghiên cứu của Đại học Oxford mới đây đã dự đoán, trong vòng nửa thập kỷ tới những con robot sẽ thay thế đến 47% lượng công việc hiện tại trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước