Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Chính quyền địa phương giải quyết ra sao?

Kỳ Vọng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 20:40 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù ngày khai giảng đã bắt đầu được mấy ngày, nhưng hàng trăm phụ huynh HS xã Nghi Thiết (Nghệ An) vẫn không cho con đến trường, để phản đối việc sáp nhập trường.

Ngày 10/9, phóng viên VTV đã đưa tin về tình trạng hàng trăm hộ dân ở xã Nghi Thiết , huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không cho con em đi học để phản đối việc sáp nhập trường.

Theo đó, hơn 300 học sinh thuộc khối lớp 6 đến lớp 9 đã không được đi học kể từ ngày khai giảng đến nay. Vậy hướng giải quyết của chính quyền địa phương đối với tình trạng này ra sao?.

Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Do lo ngại về an toàn giao thông Vụ phụ huynh phản đối sáp nhập trường: Do lo ngại về an toàn giao thông

VTV.vn - Về việc phản đối sáp nhập trường tại xã Nghi Thiết, nguyên nhân dẫn đến phản ứng dây chuyền trong hàng trăm phụ huynh là do những nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xung quanh câu chuyện trên, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong VIDEO!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước