Tìm hiểu về SVĐ San Siro, thánh đường chung kết Champions League 2015/16

-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 11:59 GMT+7

Thánh địa San Siro tại Milano, Italia sẽ là địa điểm diễn ra trận chung kết đáng được chờ đợi nhất trong năm của bóng đá châu Âu.

CÚP CHÂU ÂU

Sân San Siro được xây cho AC Milan năm 1925 và được đặt tên dựa theo quận San Siro mà nó ngự trị. Ở trận đấu mở đầu diễn ra ngày 19/9/1926, đội chủ nhà AC Milan đã bị những người hàng xóm Inter hạ gục với tỉ số 6-3.Milan tiếp tục sở hữu SVĐ này đến năm 1935, trước khi bán lại cho chính quyền thành phố. San Siro sau đó được tu sửa và nâng số ghế ngồi lên thành hơn 50,000 ghế.

 

San Siro nhìn từ bên ngoài
Năm 1947, đối thủ cùng thành phố với Milan là Inter chuyển đến. Đến giữa những năm 50, một cuộc nâng cấp toàn diện nữa diễn ra, lần này số ghế ngồi của San Siro được nâng lên hơn 100,000.Năm 1965, chính Inter chứ không phải AC Milan mới là đội vô địch cúp châu Âu ngay trên sân nhà San Siro. Sau đó, SVĐ này còn tổ chức các trận chung kết vào các năm 1970 và 2001.

 

Khung cảnh bên trong sân San Siro

Năm 1980, San Siro trở thành một phần trong kế hoạch tổ chức Euro 1980 của nước chủ nhà Italia. Đó cũng là năm San Siro được đổi tên thành Giuseppe Meazza theo tên của cựu Chủ tịch Inter Milan.Sau này, những cuộc đại tu tiếp theo diễn ra, điểm nhấn nổi bật chính là các trụ tháp được xây dựng xung quanh, khiến từ bên ngoài nhìn vào, có cảm giác San Siro giống như một pháo đài.Và nay, với sức chứa hơn 71,000 chỗ ngồi, sân đấu với bề dày lịch sử này sẽ tổ chức trận chung kết UEFA Champions League lần thứ tư trong lịch sử, giữa hai đội bóng thành Madrid, Real Madrid và Atletico Madrid.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước